Hơn 70% số chuyến bay bị chậm do máy bay về muộn

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 04/12/2014 17:00 GMT+7

Đây là số liệu thống kê mới công bố của Cục Hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, so tháng 10, tỷ lệ hủy chuyến của các hãng hàng không trong tháng 11 đã giảm.

Cụ thể, không có chuyến bay nào của các hãng hàng không bị hủy chuyến vì lý do thương mại. Tháng 11 vừa qua, tỷ lệ chậm chuyến tăng 1,8%; còn tỷ lệ hủy chuyến giảm 0,2% so với tháng 10.

Dẫn đầu trong tỷ lệ chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam là Jetstar Pacific với gần 27%. Tiếp ngay sau đó là Vietjet Air với 15,4%. Cuối cùng là Vietnam Airlines có tỷ lệ 9,7% chuyến chậm.

Cũng theo thông tin mới nhất, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cũng vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị bổ sung 1 Phó Tổng Giám đốc (biệt phái từ Bộ Công an) để phụ trách an ninh nội bộ và tăng cường an ninh an toàn trong điều hành bay. Đồng thời, Bộ GTVT cũng đã kiến nghị với Bộ Công an đưa Trung tâm Kiểm soát không lưu đường dài Hồ Chí Minh vào danh sách công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước