Họp Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/12/2017 22:48 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp quý IV/2017 của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chiều nay (26/12), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính- tiền tệ quốc gia đã chủ trì phiên họp Quý 4 năm 2017 của Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng đánh giá: Năm 2017 là năm thành công về các chỉ số kinh tế vĩ mô, với các kỷ lục mới như kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức 410 tỷ USD, xuất siêu gần 3 tỷ USD, thu hút gần 13 triệu khách du lịch. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã tăng 14 bậc, chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 12 bậc.

Về chính sách tiền tệ, thời gian tới, Hội đồng khuyến cáo Ngân hàng Nhà nước cần điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Hội đồng cũng đề nghị Chính phủ cần ưu tiên chống thất thu thuế, mở rộng cơ sở thuế hơn là tăng mức thu thuế, khẩn trương lập dự toán thu ngân sách trên cơ sở dữ liệu về kinh tế- xã hội, đồng thời khuyến nghị Chính phủ cần có động thái chống các giao dịch nội gián và giao dịch làm giá trên sàn giao dịch chứng khoán, khẩn trương hoàn thành thị trường trái phiếu doanh nghiệp; đẩy mạnh đầu tư cho sáng tạo khởi nghiệp.

Chính sách tài khóa, tiền tệ đang đi đúng hướng Chính sách tài khóa, tiền tệ đang đi đúng hướng

VTV.vn - Công tác điều hành của Chính phủ và chính sách vĩ mô tài khóa, tiền tệ đang đi đúng hướng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước