Kết luận điều tra vụ nhân bản xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức

Đình Hải-Thứ hai, ngày 28/10/2013 14:37 GMT+7

 Công an thành phố Hà Nội vừa kết luận điều tra vụ án nhân bản kết quả xét nghiệm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức.

Theo đó, 8 bị can bị truy tố tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là những người trực tiếp thực hiện nhân bản hơn 1.500 kết quả xét nghiệm trùng nhau. 2 bị can khác là Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức bị truy tố với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an chưa phát hiện việc nhân bản xét nghiệm làm ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh, song hành vi này đã gây thiệt hại hơn 16 triệu đồng từ quỹ Bảo hiểm y tế chi trả.

Đáng chú ý trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng phát hiện kỹ thuật viên Hoàng Thị Nguyệt, người đứng ra tố cáo vụ việc cũng trực tiếp nhân bản, ký 20 phiếu xét nghiệm huyết học trùng nhau, trường hợp này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xem xét, nếu sai phạm nghiêm trọng sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước