Khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 3

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 18/08/2016 11:27 GMT+7

Nhiều phương tiện tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng đã sẵn sàng ứng cứu khi cần nếu bão đổ bộ. (Ảnh: dantri.com.vn)

VTV.vn-Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã triển khai buổi họp trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng để triển khai công tác ứng phó với ảnh hưởng của bão.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, sáng nay (18/8), Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã triển khai buổi họp trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng để triển khai công tác ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì cuộc họp.

Theo dự báo, khi bão số 3 tràn vào sẽ xuất hiện lũ trên hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình; sông Hoàng Long. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc như: Lai Châu, Điện Biên, ngập úng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ.

Trước diễn biến của cơn bão số 3, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương di chuyển lồng bè, đưa tàu vào bờ để tránh bão. Tính đến sáng 18/8, đã có trên 30.000 phương tiện neo đậu tại các bến, còn trên 3.000 phương tiện đang hoạt động trên biển nhưng đã nhận được thống báo diễn biến của cơn bão.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các địa phương cần thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão; kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ở vịnh Bắc Bộ về nơi tránh trú; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước