Khánh Hòa: Cả làng “sống chung” với khói bụi lò nung gạch

Tấn Quýnh-Thứ ba, ngày 17/06/2014 09:53 GMT+7

Sống trong khói bụi nhiều đến mức xem đó như điều bình thường – đó là ngôi làng ở xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, nơi mà nghề sản xuất gạch ngói được xem là nghề truyền thống của địa phương.

Xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa đứng đầu tỉnh Khánh Hòa về số lò nung gạch ngói. Chỉ một xã nhưng đã có trên 150 lò nung thuộc trên 50 cơ sở sản xuất gạch ngói. Thậm chí nhiều xóm, nhiều làng, cứ 10 nhà có 7-8 nhà đã làm nghề gạch ngói. Lò gạch chen giữa nơi ở của người dân. Người dân quanh năm sống trong bụi sản xuất gạch ngói và khói của các lò nung.

Phương án di dời các lò gạch ngói ra xa khu dân cư đã được đưa ra từ lâu nhưng đây vẫn là phương án ì ạch, khiến cho tình cảnh sống chung với lò nung gạch ngói kéo dài hàng chục năm nay.

Để biết thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước