Khánh thành di tích Trường Cán bộ Dân tộc miền Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/03/2017 20:39 GMT+7

Các đại biểu cắt băng khánh thành di tích Trường Cán bộ Dân tộc miền Nam.

VTV.vn - Sáng nay (19/3), lễ khánh thành di tích Trường Cán bộ Dân tộc miền Nam đã diễn ra tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Trường Cán bộ Dân tộc miền Nam đã đào tạo đội ngũ cán bộ học sinh các dân tộc miền Nam trong những năm đất nước còn chia cắt. Từ ngôi trường này, nhiều học sinh trở thành những nhà khoa học, nhà giáo, thầy thuốc..., một số đồng chí được giao trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước.

Việc trao bằng di tích lịch sử cách mạng cho di tích Trường Cán bộ Dân tộc miền Nam thể hiện sự tri ân của các thế hệ cán bộ, học sinh và con em các dân tộc miền Nam được học tập, lao động tại ngôi trường này. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thủy, cũng như tỉnh Hòa Bình nêu cao trách nhiệm trong việc bảo vệ, tôn tạo và tăng cường giới thiệu ý nghĩa di tích lịch sử đến người dân, nhất là thế hệ trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước