Chùa Bổ Đà đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Ngọc Phi-Chủ nhật, ngày 12/03/2017 20:39 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (ngoài cùng bên phải) trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà tại buổi lễ. (Ảnh: báo Nhân dân)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự và trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho chùa Bổ Đà.

Sáng nay (12/3), UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và Lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà là Di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Chùa Bổ Đà là một trong những đại danh lam cổ tự nổi tiếng của vùng Kinh Bắc xưa (Bắc Giang ngày nay). Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, sau nhiều lần được trùng tu, tôn tạo, chùa Bổ Đà cơ bản vẫn giữ được nét kiến trúc cổ từ văn hóa tường đất, vườn tháp đến kiến trúc gỗ truyền thống mang phong cách nghệ thuật đan xen của các thời đại nối tiếp nhau.

Hiện tại, chùa còn lưu giữ 1.935 mộc bản kinh Phật và 18 bộ sách kinh chính được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là "bộ mộc bản kinh Phật khắc trên gỗ thị" cổ nhất Việt Nam. Ngoài ra, chùa còn bảo lưu được khu vườn tháp lớn và đẹp nhất nước ta từ thời Lê, Nguyễn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước