Khi giấc mơ du học bị biến thành... ác mộng

Minh Hoài (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 12/11/2014 08:00 GMT+7

Theo thống kê, chỉ 3% trong số hàng trăm trung tâm tư vấn du học tại Thành phố Hồ Chí Minh được cấp phép chính thức.

Với hy vọng về một môi trường giáo dục tân tiến, một lượng lớn học sinh, sinh viên nước ta sang nước ngoài du học vẫn đang tăng lên mỗi năm. Để yên tâm hơn, rất nhiều bậc phụ huynh đã tìm đến các trung tâm tư vấn du học để mong có được sự trợ giúp tư vấn, thế nhưng một con số của Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM đã phản ánh sự thật báo động về chất lượng của các trung tâm du học hiện nay.

Chỉ 3% trong số hàng trăm trung tâm tư vấn du học tại Thành phố Hồ Chí Minh được cấp phép chính thức. Tức là với 97% các trung tâm còn lại, không có gì đảm bảo cho phụ huynh và học sinh khi đầu tư hàng chục ngàn USD cho ước mơ du học.

Trung tâm nào cũng đưa ra những lời đảm bảo thật hay về những dịch vụ “vàng” trọn gói. Nhưng nhìn vào con số ít ỏi 3% trung tâm uy tín giữa ma trận hàng trăm trung tâm tư vấn, giấc mơ du học rất có thể sẽ bị những trung tâm du học "ma", kém chất lượng, biến thành cơn ác mộng.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước