Khó ngăn chặn tình trạng leo qua dải phân cách

Thanh Tùng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 08:52 GMT+7

VTV.vn - Gần 1,5 năm, QL1 được lắp dải phân cách cứng nhưng đến nay, những người dân sống dọc tuyến giao thông huyết mạch này vẫn chọn cách leo dải phân cách khi qua đường.

Từ tháng 3/2016, ngành giao thông đã điều chỉnh gần 30 vị trí lắp đặt dải phân cách gây khó khăn cho việc qua lại trên Quốc lộ 1 qua Phú Yên. Thế nhưng, tình trạng leo dải phân cách cũng không giảm.

Hiện nay, Quốc lộ 1 cho phép ô tô lưu thông với tốc độ lên đến 80-90km/h. Không thế cứ vài chục mét lại có một điểm mở dải phân cách, gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của các loại phương tiện. Người đi bộ thay vì tạo cho mình thói quen qua đường đúng luật thì họ vẫn duy trì kiểu đi lại tiện đâu đi đó như lâu nay, miễn là sang được bên kia đường nhanh nhất.

Theo Nghị định 46/2016, người đi bộ sẽ bị phạt tiền từ 60.000-80.000 đồng khi vượt qua dải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định, không đảm bảo an toàn. Quy định là vậy, nhưng lâu nay, tại Phú Yên chưa có trường hợp nào vi phạm lỗi này bị xử phạt.

Không bị xử phạt khiến nhiều người chủ quan rằng có vi phạm cũng không sao và người này đi được thì người kia cũng đi được. Lâu dần, hành động này tạo thành thói quen tham gia giao thông không đúng luật khiến tình hình giao thông trên Quốc lộ 1 càng trở nên phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước