Khởi công dự án xây dựng nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng

Đình Hải-Thứ bảy, ngày 05/07/2014 13:02 GMT+7

Thủy điện Thác Mơ sẽ được nâng công suất lên 225 MW

Sáng nay (5/7), tại huyện Bù Gia Bập, tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã phát lệnh khởi công dự án xây dựng nhà máy thủy điện Thác Mơ giai đoạn 2 do Tập đoàn điện lực Việt nam làm chủ đầu tư.

Đây là dự án thủy điện đầu tiên của Việt Nam được Chính phủ Nhật Bản tài trợ nguồn vốn ODA cho lĩnh vực xây dựng thủy điện. Dự án xây dựng nhà máy thủy điện Thác Mơ giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 1.588 tỷ đồng trong đó 85% vốn vay của Nhật Bản, 15% là vốn đối ứng của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Công trình được liên danh nhà thầu Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Bộ quốc phòng và Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm thi công trong thời gian 36 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên dành nguồn vốn ODA cho dự án thủy điện tại Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam và các nhà thầu cần tập trung mọi nguồn lực con người, thiết bị, xe, máy để tổ chức thi công đảm bảo tiến độ.

Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng có công suất lắp máy 75 MW khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất lên 225 MW góp phần phủ công suất điện vào giờ cao điểm, không phải huy động các tổ máy chạy dầu DO, bổ sung nguồn năng lượng lớn cho lưới điện quốc gia. Không những thế còn tiết kiệm nước lòng hồ do không phải xả lũ vào mùa mưa, góp phần phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng khu vực Nam Trung Bộ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước