“Không bỏ Chứng minh nhân dân”

Ngọc Dũng-Thứ sáu, ngày 14/06/2013 00:35 GMT+7

Vẫn phải duy trì mã số hộ chiếu và mã số CMND bên cạnh mã số định danh. Ảnh: cand

 Theo Bộ Công an, mã định danh công dân sẽ được cấp từ sau năm 2020 (bỏ giấy khai sinh và hộ khẩu). Khi nào hạ tầng kỹ thuật mạng cho phép mới thôi dùng chứng minh nhân dân.

Chiều 13/6, Liên bộ Tư pháp - Công an - Văn phòng Chính phủ - Thông tin và Truyền thông đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Theo đó, mã định danh công dân sẽ được cấp từ sau năm 2020 và tồn tại cùng với giấy chứng minh nhân dân.

Hiện nay, giữa người dân và cơ quan hành chính, sự nghiệp thực hiện trung bình tới 600.000 giao dịch/ngày, sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức đi lại, xác nhận ký duyệt, đóng dấu... Trong khi đó, hầu hết thủ tục hành chính đều được thực hiện thủ công và đòi hỏi công dân phải tự chứng minh về nhân thân của mình thông qua việc xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc bản sao có chứng thực. Còn kết quả giải quyết thủ tục hành chính lại chưa được chia sẻ, sử dụng chung nên đã tạo ra gánh nặng hành chính lên tới cả nghìn tỉ đồng/năm.

Bởi vậy, triển khai đề án này, giai đoạn 2013-2014 sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giai đoạn 2015-2020, sẽ sửa đổi, bổ sung bước đầu 178 văn bản quy phạm pháp luật liên quan và xây dựng, vận hành, triển khai cấp số định danh cá nhân.

Theo đó, sẽ đổi mới căn bản tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư, giảm giấy tờ công dân, góp phần phát triển Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, mới chỉ bỏ giấy khai sinh và hộ khẩu, chỉ khi nào hạ tầng kỹ thuật mạng cho phép thì mới thôi dùng giấy chứng minh nhân dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước