Không quảng cáo rượu bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h hàng ngày

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/06/2019 06:34 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai ấn nút về nội dung Quốc hội xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử về 03 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Phương án này được đa số đại biểu Quốc hội đồng thuận trong buổi xin ý kiến về dự luật Phòng, chống tác hại của rượu bia do Phó CTTT Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì.

Khung thời gian cấm quảng cáo nói trên là ngay trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em. Trên 72% số đại biểu tham dự phiên thảo luận nhất trí ghi vào dự thảo quy định này.

Ngoài ra, 2 nội dung về "Quy định cấm uống rượu bia khi lái xe" và "Hạn chế thời gian uống rượu bia" cũng đã được đưa ra thảo luận, tuy nhiên các phương án đều không nhận được tỷ lệ đồng thuận quá bán. Dự kiến, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia vào ngày 14/6.

Từ ngày 1/6, người say rượu, bia không được lên máy bay Từ ngày 1/6, người say rượu, bia không được lên máy bay

VTV.vn - Từ ngày 1/6, những hành khách sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích dẫn đến mất khả năng làm chủ hành vi sẽ không được lên máy bay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước