Không thể sử dụng vé cũ để qua trạm thu phí BOT

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/01/2018 09:19 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Đây là khẳng định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam sau khi có những phản ánh về việc xác vé được mua đi bán lại tại một số trạm thu phí BOT.

Tổng cục Đường bộ thừa nhận việc mua lại xác vé đã qua sử dụng là có, tuy nhiên không thể sử dụng để qua trạm, vì mỗi vé này cũng như một hóa đơn, được phát hành bởi ngành tài chính.

Chủ đầu tư dự án sẽ phải giữ lại phần cuống vé để hoàn thành các thủ tục với nhà nước. Phần vé giao cho lái xe chỉ để các lái xe lấy làm căn cứ, yêu cầu đơn vị chủ quản thanh toán chi phí đi đường, không liên quan đến việc quay vòng vé, để đi qua các trạm thu phí.

Đồng thời, Tổng Cục Đường bộ cũng cho biết, hành vi thu gom vé đã qua sử dụng, để bán và thanh toán là vi phạm pháp luật.

Vé giả, vé lậu được rao bán công khai tại các trạm thu phí cầu Đồng Nai Vé giả, vé lậu được rao bán công khai tại các trạm thu phí cầu Đồng Nai

VTV.vn - "Phe vé" luôn sẵn sàng cho số điện thoại để cung cấp cuống vé. Người mua muốn vé trạm thu phí nào, mệnh giá bao nhiêu, số lượng hàng nghìn vé cũng có thể đáp ứng được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước