Khu công nghiệp Thuận Thành III, Bắc Ninh dự kiến hoàn thành vào năm 2019

PV-Chủ nhật, ngày 16/09/2018 21:53 GMT+7

VTV.vn - Dự án KCN Thuận Thành III đang triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng theo từng giai đoạn, dự kiến đến năm 2019 sẽ đưa vào khai thác sử dụng.

Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng, nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội. Bắc Ninh ở vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ và đường hàng không.

Nhờ vị trí địa lý vô cùng thuận lợi cùng với cơ chế và giải pháp phát triển kinh tế hợp lý, Bắc Ninh đã và đang khai thác các tiềm năng hiện có của tỉnh để trở thành một thành phố vệ tinh quan trọng của Hà Nội, là một điểm nhấn trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Bắc Ninh đặc biệt đẩy mạnh việc phát triển các khu công nghiệp vì khu công nghiệp là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Khu Công nghiệp Thuận Thành III do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Bắc Ninh làm chủ đầu tư, được thành lập theo văn bản số 1546/TTg-KTN ngày 18/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, với diện tích 300 ha.

Khu công nghiệp Thuận Thành III, Bắc Ninh dự kiến hoàn thành vào năm 2019 - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B thuộc địa phận các xã Thanh Khương, Đại Đồng Thành, Song Hồ, Gia Đông, Đình Tổ và Hoài Thượng của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Khu công nghiệp này nằm dọc theo trục đường Quốc lộ 17 tuyến Phố Hồ - Phú Thụy, phía Nam thị trấn Hồ, cách Hà Nội 25 km, cách thành phố Bắc Ninh 16 km, cách cảng Hải Phòng 85 km và cách sân bay quốc tế Nội Bài 55 km.

Ngoài việc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án, công ty cũng đã triển khai các hạng mục như: đánh giá tác động môi trường, khoan địa chất, rà phá bom mìn vật nổ… trên diện tích toàn dự án.

Hiện nay, dự án đang triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng theo từng giai đoạn được phê duyệt; dự kiến đến năm 2019 sẽ đưa vào khai thác sử dụng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước