Khu nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số bị bỏ hoang

Hoàng Thư (VTV Phú Yên)-Thứ ba, ngày 26/03/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong khi học sinh ở xa phải tìm phòng trọ bên ngoài thì khu nội trú dành cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên lại đang bị bỏ hoang.

Lối dẫn vào cổng khu nội trú bị lấp kín bởi vật liệu xây dựng. Toàn bộ khuôn viên khu nội trú biến thành nơi trồng sắn. Không ai nghĩ đây là khu nội trú dành cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở xa về trọ học.

Với hiện trạng này, không thể nói nơi đây đang được trông coi quản lý. Không chỉ xuống cấp nghiêm trọng mà rất nhiều cơ sở vật chất ở đây đang bị đập phá và lấy đi.

Được xây dựng và đưa vào sử dụng cuối năm 2009, khu nội trú dành cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sông Hinh có tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng với 24 phòng khá khang trang, đáp ứng chỗ ở, sinh hoạt cho khoảng 150 học sinh. Thế nhưng, số lượng học sinh đến ở nhiều nhất là 30%, nhiều phòng phải bỏ không. Do không hiệu quả nên năm 2017, khu nội trú được bàn giao cho UBND huyện Sông Hinh quản lý. Tuy nhiên, từ đó tới nay, công trình đã bị bỏ hoang hoàn toàn.

Khu nội trú hàng tỷ đồng này được xem là một trong những biện pháp để ngăn chặn tình trạng học sinh miền núi bỏ học giữa chừng nhưng hiện nay lại không phát huy hiệu quả.

Lãng phí đã là điều đương nhiên nhưng đáng lo ngại hơn là việc buông lỏng quản lý đang biến khu nội trú này thành điểm tập trung tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn.​

Nhiều dự án đô thị bỏ hoang tại huyện Mê Linh (Hà Nội) Nhiều dự án đô thị bỏ hoang tại huyện Mê Linh (Hà Nội) Công trình nhà hoả táng 'tiền tỷ' bỏ hoang Công trình nhà hoả táng "tiền tỷ" bỏ hoang Bỏ hoang 13 năm khu du lịch 8000 tỷ ở Quảng Ngãi Bỏ hoang 13 năm khu du lịch 8000 tỷ ở Quảng Ngãi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước