Kiểm tra tiến độ cụm công trình trọng điểm vốn ODA Nhật Bản

Bảo Linh-Chủ nhật, ngày 20/07/2014 08:00 GMT+7

Cầu Nhật Tân đã đạt khối lượng công việc 97% giá trị xây lắp. Ảnh: VOV

Chiều 19/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã trực tiếp kiểm tra rà soát chất lượng và tiến độ cụm 3 công trình trọng điểm.

Cụm công trình cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Nội Bài, và Nhà ga T2 Nội Bài. Đây là cụm công trình kiểu mẫu của sự hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Tính đến thời điểm hiện tại đã đạt hơn 85% tổng khối lượng của toàn dự án. Công tác giải ngân đối với vốn vay ODA đã giải ngân hơn 8.000 tỷ đồng, vốn đối ứng gần 2.000 tỷ đồng. Hiện công tác kiểm soát chất lượng vẫn đang được tiến hành theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt cũng như các quy định của nhà tài trợ và quy định hiện hành của Nhà nước. Công tác giám sát thi công được tăng cường để kịp thời phát hiện những khiếm khuyết, sai sót và tiến hành xử lý.

Tại hiện trường, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải dồn sức thi công đưa cụm công trình cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Nội Bài và Nhà ga T2 Nội Bài vào khai thác đồng bộ cuối năm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước