Kiên Giang: Lúa chất lượng cao vẫn... ế

TH Kiên Giang-Thứ bảy, ngày 23/03/2013 20:47 GMT+7

Không bán được lúa, nông dân còn mất thêm chi phí vận chuyển lúa về nhà. (Ảnh: nld.com.vn)

 Vụ lúa Đông Xuân 2012, tỉnh Kiên Giang sản xuất gần 300.000 hecta, sản lượng 2,1 triệu tấn lúa. Trong đó, lúa chất lượng cao chiếm hơn 71% tổng sản lượng, năng suất cao nhưng giá lúa thấp và đầu ra hiện vẫn khó khăn.

Theo bà con nơi đây, khó tiêu thụ nhất vẫn là các giống lúa chất lượng cao, giá lúa chất lượng cao thấp gần bằng lúa thường và rất khó tiêu thụ. Ngành nông nghiệp Kiên Giang ước tính còn tồn đọng khoảng từ 600.000 – 700.000 tấn lúa chất lượng cao.

Nhiều nông dân đang lâm vào cảnh khó khăn do không bán được lúa để tái đầu tư cho vụ sau. Do không tìm được thương lái mua lúa, bà con nông dân đã phải tốn thêm chi phí thuê nhân công và phương tiện chuyển lúa về nhà.

Trong 2 năm liền, tỉnh Kiên Giang đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng lúa, với hơn 4,4 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm trên 70%. Tuy nhiên hiện nay, một số giống lúa chất lượng cao lại có giá thấp, khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn trong vụ Hè - Thu sắp tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước