Kiến nghị chưa xử phạt xe không chính chủ

Thanh Minh-Chủ nhật, ngày 11/11/2012 20:38 GMT+7

Khoảng 40% lượng phương tiện đang lưu thông chưa sang tên đổi chủ.

Hôm nay (11/11), Ủy ban ATGTQG cho biết, sẽ tham mưu để chưa áp dụng xử phạt đối với những trường hợp đi xe không tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu phương tiện.

Theo đại diện Ủy ban ATGTQG, thực trạng xe không sang tên đổi chủ đã tồn tại từ lâu, làm thất thu thuế của nhà nước và gây khó khăn, trở ngại lớn cho công tác quản lý trong việc điều tra, giải quyết các vụ án hình sự, tai nạn giao thông cũng như xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông. Việc Nghị định 71 có quy định xử phạt cao nhất lên tới 10 triệu đồng đối với chủ phương tiện không chuyển quyền sở hữu theo quy định nhằm siết lại trật tự của hoạt động này.

Tuy nhiên, do vẫn còn một số vướng mắc, chưa rõ trong quá trình thực hiện như chưa có biện pháp xác định người đang sử dụng xe là xe mượn hay xe của chính họ nhưng không sang tên đổi chủ. Mặt khác số lượng phương tiện chưa sang tên đổi chủ quá lớn (khoảng 40% lượng phương tiện đang lưu thông), Uỷ ban ATGTQG đã tham mưu cơ quan chức năng xem xét tạm thời chưa phạt người đi xe không chính chủ, tính toán lại thủ tục hành chính và xem xét lại mức phí.

Trước mắt, cần tuyên truyền và thời gian phạt sẽ phụ thuộc vào cơ quan quản lý thực hiện quy trình chứng nhận sở hữu xe cho dân.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước