TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Báo động tình trạng phá rừng nguyên sinh làm nương rẫy ở Kon Tum

Huy Kha, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 13:42 ngày 29/04/2018

Một phần nguyên nhân của thực trạng phá rừng làm rẫy là do buông lỏng quản lý, thêm vào đó tình trạng người dân bị thu hồi đất để phục vụ cho các dự án công nghệ cao

VTV.vn - Hiện nay, tại huyện Kon Plông (Kon Tum) nhiều cánh rừng nguyên sinh đã bị chính người dân tàn phá để lấy đất làm nương rẫy.

Dọc theo tuyến du lịch xuyên rừng nối Khu du lịch sinh thái Măng Đen với các xã Đắk Long, Đắk Tăng, Măng Cành của huyện Kon PLông (Kon Tum), phía sau bìa rừng được chừa lại để ngụy trang là những cánh rừng bị triệt hạ để lấy đất làm nương rẫy. Tính chất nghiêm trọng của việc phá rừng là các đối tượng phá rừng cùng lúc hưởng được cả hai nguồn lợi: vừa có được đất rừng, vừa lấy được gỗ để bán.

Để có nhũng cánh rừng già quý hiếm như ở Kon Plong, thiên nhiên phải kiến tạo hàng ngàn năm. Và những cánh rừng này cũng chính là những chiếc máy điều hòa khổng lồ giúp cho Khu du lịch sinh thái Măng Đen có được khí hậu ví như một Đà Lạt thu nhỏ. Với Kon Plong, với Măng Đen, mất rừng là mất tất cả!

Đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia Cup VTV8 năm 2024

VTV.vn - Phối hợp triển khai, đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia cup VTV8 năm 2024 - Sầm Sơn, Thanh Hóa được chu đáo, an toàn và hiệu quả.