Lâm Đồng: Lốc xoáy khiến 4 người bị thương, hơn 20 căn nhà bị tốc mái

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 20/09/2017 06:48 GMT+7

Một căn nhà bị tốc mái do trận lốc xoáy gây ra. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Khoảng 16h35’ chiều 19/9, một trận lốc xoáy đã xảy ra tại địa bàn phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khiến 4 người bị thương và hơn 20 căn nhà tốc mái.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, trời mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút. Sau đó, bất ngờ xuất hiện cơn lốc xoáy quét qua địa bàn phường Lộc Phát. Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng cho khu vực dân cư thuộc Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 5. Theo thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy đã làm 4 người trong gia đình ông Trần Toán (ngụ Tổ dân phố 3) bị thương do xà gồ rơi xuống người. Hiện các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để sơ cứu vết thương.

Cơn lốc cũng cuốn bay mái tôn và làm sập tường 24 căn nhà trong khu vực khiến nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà của người dân bị hư hại. Ngoài ra, lốc xoáy còn gây thiệt hại cho 1 sân bóng đá mini, gãy đổ nhiều diện tích cây sầu riêng, cây bơ của người dân trong vùng. Thống kê thiệt hại ban đầu khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, giúp người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy. Đồng thời lên phương án giúp người dân ổn định chỗ ở ngay trong tối cùng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước