Làm thế nào để đối phó với thách thức từ rượu bia?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/12/2018 10:14 GMT+7

VTV.vn - Luật phòng chống tác hại của bia rượu đặc biệt cần có với quốc gia hàng năm chi tới hàng tỷ USD cho đồ uống có cồn như Việt Nam. Nhưng thách thức đặt ra cũng rất lớn...

Hơn bất cứ quốc gia nào, Việt Nam đang rất cần có luật phòng chống tác hại của rượu bia bởi lẽ, mỗi năm, người Việt đang chi tới 4.1 tỷ USD chỉ để uống bia, chưa tính tới rượu. Nạn lạm dụng rượu bia lan tràn khắp thành thị, nông thôn, gây thiệt hại về sức khỏe, thậm chí là tính mạng người dân và ảnh hưởng tới nhiều mặt kinh tế - xã hội. Thế nhưng, việc xây dựng luật này và đưa vào cuộc sống vẫn gặp không ít trở ngại và tranh luận.

Làm thế nào để ứng phó với thách thức từ rượu bia? Đây là câu hỏi được đưa ra bàn luận trong chương trình Vấn đề hôm nay 30/11/2018 với sự tham gia của khách mời là bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Viện trưởng Viện chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước