Làng không có người say rượu

Đỗ Vinh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 25/01/2017 07:20 GMT+7

VTV.vn - Làng Boa không có người uống rượu nên tạp hóa làng cũng không bán rượu. Trẻ con ở trong làng cũng được dạy kiêng sợ rượu bia.

Làng Boa (xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) được xem là làng giàu có nhất xã. Già làng Hồ Văn Hai khẳng định, ở đây, từ già đến trẻ không ai dám uống rượu say và không mấy ai uống rượu nếu không phải là ngày giỗ hoặc Tết mùa. Ăn trầu là cách để thay uống rượu.

Làng Boa có gần 100 hộ gia đình với khoảng 500 nhân khẩu. Không mất tiền mua rượu, không mất thời gian ngồi chè chén và cũng không ai say xỉn quên việc rẫy nương. Đó là cái được lớn nhất mà dân làng nhận thấy rất rõ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

rượu

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước