Lãng phí công trình Trung tâm thanh thiếu niên Đăk Lăk

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/09/2016 06:24 GMT+7

Nhiều người chăn thả bò trong Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Đăk Lăk

VTV.vn - Sau gần 4 năm đầu tư xây dựng, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Đăk Lăk vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Dự án xây dựng công trình Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Đăk Lăk nhằm đám ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, phát triển tài năng, tạo một sân chơi bổ ích cho lứa tuổi thanh thiếu niên các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tuy nhiên, sau gần 4 năm đầu tư xây dựng, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Trung tâm gồm một khu nhà đa năng xây dựng dở dang, xung quanh là những bãi cỏ và cây dại, trở thành điểm trẻ em đưa bò vào chăn thả. Ngôi nhà đa năng hiện ngổn ngang vôi vữa, rác thải dù đã có 2 người bảo vệ với mức lương mỗi người 4 triệu đồng/tháng.

Với kinh phí đầu tư gần 50 tỉ đồng trên tổng diện tích 30.000m2, sau gần 4 năm xây dựng, Trung tâm Thanh thiếu niên Đăk Laưk hiện vẫn chưa thể khai thác hoạt động để nơi đây thực sự trở thành địa chỉ giao lưu học tập gắn liền với các hoạt động của Đoàn, Đội, Hội cho thanh thiếu niên các dân tộc tỉnh Đăk Lăk.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước