Lào Cai cần tập trung khai thác lợi thế để phát triển

Vinh Quang (Đài PT-TH Lào Cai)-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 19:56 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Lào Cai cần phát huy thế mạnh của địa phương, đặc biệt là du lịch, đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chiều 6/1, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống buôn lậu, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lào Cai đã đạt được trong năm vừa qua. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,13%, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 6.200 tỷ đồng, vượt 39,2% so dự toán giao.

Về phương hướng năm 2017, Phó Thủ tướng đề nghị Lào Cai cần phát huy thế mạnh của địa phương, đặc biệt là du lịch đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quan tâm phát triển kinh tế cửa khẩu, khai thác tốt thị trường rộng lớn phía Tây. Đẩy mạnh khai thác thế mạnh phát triển công nghiệp, khai khoáng gắn với chế biến sâu tạo ra các sản phẩm tinh chế, nâng cao giá trị sản phẩm.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng đề nghị tỉnh Lào Cai cần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tới kiểm tra khu vực biên giới cửa khẩu và tặng quà cho các học sinh dân tộc nghèo vượt khó, hiếu học của tỉnh Lào Cai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước