Lào Cai thu giữ hơn 900 kg tôm càng đỏ nhập lậu

Đài PT-TH Lào Cai-Thứ tư, ngày 22/05/2019 18:18 GMT+7

VTV.vn - Trong tuần qua, hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã thu giữ hơn 900 kg tôm càng đỏ nhập lậu.

Được biết, các đối tượng đã lợi dụng đường biên giới dài, tiếp giáp với Trung Quốc và địa hình phức tạp để nhập lậu tôm càng đỏ (tôm hùm đất).

Tôm hùm đất có khả năng sinh sản nhanh chóng và ăn tạp, có thể phá hoại lúa, hoa màu và các loại thủy sinh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo nếu ngay từ bây giờ không diệt trừ thì tôm càng đỏ sẽ gây hại cho nền nông nghiệp Việt Nam như ốc bươu vàng.

Theo quy định, người nào nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1 - 5 năm.

Nỗ lực ngăn chặn tôm càng đỏ nhập lậu vào nội địa Nỗ lực ngăn chặn tôm càng đỏ nhập lậu vào nội địa

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn hóa tốc đến các đơn vị liên quan đề nghị phối hợp tăng cường kiểm soát, ngăn chặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước