Lao động "chui" tại Hàn Quốc chặn đường thoát nghèo của triệu lao động trong nước

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 15:45 GMT+7

VTV.vn -Con đường xuất cảnh thoát nghèo của hàng triệu lao động nông thôn đang bị cản trở bởi những lao động bỏ trốn khỏi Hàn Quốc hoặc không chịu trở về quê khi hết hợp đồng.

Hàng chục nghìn lao động mất cơ hội xuất cảnh sang Hàn Quốc

Với lao động nông thôn, muốn xuất cảnh thoát nghèo một trong những quốc gia nhiều người mong tới là Hàn Quốc bởi thu nhập cao và điều kiện làm việc tốt. Tuy nhiên, con đường xuất cảnh thoát nghèo của hàng triệu lao động nông thôn lại đang bị cản trở bởi chính những người đồng hương bỏ trốn, không chịu trở về quê khi hết hợp đồng. Thực tế này đang khiến hàng chục nghìn lao động tại nhiều địa phương đã học và thi đỗ kỳ thi tiếng Hàn có nguy cơ mất cơ hội xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc.

6 năm chờ đợi để xuất cảnh nhưng hy vọng của anh Nguyễn Văn Huỳnh (xã Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang) lại "tắt ngúm" khi nhiều đồng hương đi làm việc tại Hàn Quốc không trở về.

"Tôi chỉ mong những người lao động hết hợp đồng lao động tại Hàn Quốc về nước để những người sau không bị mất cơ hội", anh Huỳnh nói.

Những ấm ức của anh Huỳnh cũng là tâm trạng của nhiều lao động đã thi đỗ kỳ thi tiếng Hàn nhưng không thể xuất cảnh vì địa phương có nhiều lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc.

Hiện nay, ngay cả các huyện có nhiều lao động ở Hàn Quốc cũng đang lo lắng vì chỉ thêm vài trường hợp bỏ trốn là địa phương của mình sẽ vào danh sách bị cấm tuyển dụng trong năm tới và hàng trăm lao động chờ xuất cảnh sẽ rơi vào cảnh điêu đứng vì mất cơ hội.

Tăng cường biện pháp xử lý 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, lúc cao điểm có đến 60% lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bỏ trốn. Hàn Quốc cũng đã hai lần yêu cầu dừng tuyển dụng lao động tại các địa phương có người đang bỏ trốn.

Những lao động đã bỏ trốn ở Hàn Quốc có lẽ cũng không ý thức được rằng việc làm của họ đang làm mất đi cơ hội của rất nhiều lao động khác ở quê nhà. Cả Việt Nam và Hàn Quốc đều đang có những biện pháp mạnh để chấn chỉnh tình trạng này.

Theo quy định những lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc nếu bị bắt giữ sẽ phải nộp phạt hàng triệu Won và bị trục xuất. Còn tại địa phương, họ sẽ bị phạt hành chính từ 80 - 100 triệu đồng, tịch thu 100 triệu đồng tiền ký quỹ trước khi ra đi. Lao động bất hợp pháp tự nguyện hồi hương từ Hàn Quốc sẽ là cơ hội xuất cảnh cho những người đồng hương của mình và không nên so sánh mức sống, thu nhập từ hai phía để quyết định "ở lại" hay "trở về".

Gần 1.000 lao động Hà Tĩnh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc Gần 1.000 lao động Hà Tĩnh cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

VTV.vn - Với 976 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, tỉnh Hà Tĩnh là địa phương có người bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp được xếp hạng cao nhất tại nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước