Lao kháng thuốc - Cuộc chiến nhiều thách thức

VTV9-Thứ ba, ngày 22/08/2017 21:30 GMT+7

VTV.vn - Sau 135 năm tìm ra vi khuẩn lao và 73 năm tìm ra thuốc trị bệnh lao, đây vẫn là bệnh gây chết nhiều người nhất tại các nước đang phát triển.

Từ năm 1990, bệnh lao được công nhận là vấn đề sức khỏe toàn cầu. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hàng năm vẫn còn 16.000 người chết vì bệnh lao. Mỗi năm có khoảng 130.000 người mắc lao mới, trong đó có 7.000 người mắc lao đồng nhiễm HIV, hơn 5.000 bệnh nhân lao đa kháng thuốc, có tới gần 6% là lao siêu kháng thuốc. Số người mắc lao phổi chiếm hơn 50%. Tình trạng lao đa kháng thuốc chủ yếu được xác định là do người bệnh điều trị không đúng, không đủ, không tuân thủ chỉ định của bác sỹ; thầy thuốc không có thời gian để tư vấn cho bệnh nhân và chưa hỗ trợ tích cực cho người bệnh.

Việt Nam là một trong ba nước có kế hoạch phòng chống bệnh lao được đánh giá cao. Những nghiên cứu đó như thế nào và Việt Nam sẽ đem những kinh nghiệm gì chia sẻ trong cuộc họp APEC, Đài Truyền hình Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, người Việt Nam đầu tiên được bầu vào Hội đồng Tư vấn chiến lược và kỹ thuật của WHO về phòng chống bệnh lao.

Phát triển hợp chất chống lại bệnh lao đa kháng thuốc Phát triển hợp chất chống lại bệnh lao đa kháng thuốc Gia tăng tình trạng lao kháng thuốc ở bệnh nhân nghèo Gia tăng tình trạng lao kháng thuốc ở bệnh nhân nghèo Điều trị thành công ca bệnh lao gan đầu tiên tại Việt Nam Điều trị thành công ca bệnh lao gan đầu tiên tại Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước