Lập xã mới cho di dân tự do tại Đắk Nông

Ngô Lan, Tấn Sáu (Đài PT-TH Đắk Nông)-Chủ nhật, ngày 24/07/2016 21:17 GMT+7

VTV.vn - PTTg Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Đắk Nông cần nhanh chóng lập dự án định cư mới trên tinh thần định cư, định canh tại chỗ, không di dời người dân đi nơi khác.

Tại cuộc thị sát tình hình đồng bào di cư tự do ở xã Đắk Ngo và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, 5.000 người dân ở đây là di cư tự do sinh sống trong diện tích gần 4.000 ha, do vậy, các bộ, ngành liên quan phải phối hợp với tỉnh Đắk Nông nhanh chóng lập đề án thành lập một đơn vị hành chính mới cấp xã, trước mắt tỉnh phải sắp xếp, tổ chức các hộ dân hiện hữu, hình thành nên các đơn vị dân cư cấp bon, buôn để quản lý.

Phó Thủ tướng yêu cầu, dù người dân có xâm canh, xâm cư nhưng cũng là đồng bào dân tộc, người dân nghèo, do vậy phải quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc, chăm lo cho cuộc sống bà con được ổn định, phát triển sản xuất, được hưởng đầy đủ các quyền lợi.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước