Liên thông kết quả xét nghiệm: Sớm ngày nào thì tiết kiệm cho người bệnh ngày ấy

VTV News-Thứ năm, ngày 01/11/2018 11:11 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định có lợi ích cục bộ của các bệnh viện, cơ sở y tế ảnh hưởng tới việc thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm.

Trong phiên chất vấn Quốc hội sáng nay (1/11), đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) có nêu ý kiến cho rằng liên thông kết quả xét nghiệm trên toàn quốc đến năm 2025 mới xong là quá chậm. Nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương bày tỏ mong muốn thông tuyến càng sớm càng tốt và đề nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có câu trả lời để đẩy nhanh việc thực hiện.

Liên thông kết quả xét nghiệm: Sớm ngày nào thì tiết kiệm cho người bệnh ngày ấy - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội).

Về câu chuyện liên thông kết quả xét nghiệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Tôi cũng xin nói một cách minh bạch về việc này vì chính tôi là người đề nghị việc liên thông kết quả xét nghiệm. Khi mới được giao trách nhiệm theo dõi ngành y tế, tôi có gặp rất nhiều đối tượng, trong đó có các nhà khoa học. Anh em có nói với tôi rằng, chi phí của chúng ta hiện nay cho chữa bệnh, cho thuốc vào thời điểm đó làm tròn là 49%, kết quả xét nghiệm là 11% và chụp chẩn đoán hình ảnh là 8%. Như vậy, tỷ lệ rất lớn và lãng phí. Một trong các lý do tôi có thể nói rằng do chính sách về cơ chế quản lý của các cơ sở y tế, đặc biệt chính sách huy động xã hội hóa mà thực chất là tư nhân hóa trong nhiều năm. Và vì thế nên có động cơ tìm mọi cách để xét nghiệm nhiều".

"Mục tiêu liên thông xét nghiệm đầu tiên là phục vụ chữa bệnh tốt hơn, thứ 2 là tiết kiệm như Bộ trưởng Bộ Y tế đã nói. Khi yêu cầu đặt ra phải có đề án liên thông xét nghiệm để Bộ trình lên và tôi trực tiếp làm việc. Tất cả thời hạn Bộ để ra, chúng tôi đều yêu cầu rút ngắn lại" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho biết, để liên thông kết quả xét nghiệm thì tất cả các bệnh viện, cơ sở y tế phải đạt chuẩn: "Hôm qua, Bộ trưởng Tiến có nói rằng làm thí điểm ở các bệnh viện của Bộ thì tôi xin nói lại là không phải làm thí điểm mà tôi yêu cầu các bệnh viện thuộc Bộ phải gương mẫu làm trước. Việc liên thông thực ra là rất đơn giản, cần tất cả các bệnh viện, phòng y tế đạt chuẩn. Khi đã đạt chuẩn tự nhiên liên thông được. Chỉ cần Bộ ban hành chuẩn, sau đó kiểm tra hoặc cho các tổ chức kiểm tra chất lượng độc lập, xác nhận đạt chuẩn thì liên thông được. Nếu không đạt chuẩn thì đáng ra không được xét nghiệm".

Phó Thủ tướng cũng khẳng định có lợi ích cục bộ trong vấn đề này và yêu cầu các bệnh viện, các cơ sở y tế phải tham gia liên thông kết quả xét nghiệm: "Tôi đã chỉ đạo Bộ về thời hạn khi ký quyết định ấy mặc dù đó là thời hạn chậm nhất còn liên thông sớm ngày này thì tiết kiệm cho người bệnh đến đấy. Nhưng quan trọng hơn, như bác sĩ Trí nói, không chỉ cho người bệnh mà chữa bệnh tốt hơn".

"Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, cấp địa phương cũng chỉ đạo các bệnh viện, các cơ sở y tế nhất định phải tham gia và bước qua lợi ích cục bộ vì ở đây, tôi xin khẳng định là có lợi ích cục bộ của các cơ sở y tế, nhất là giai đoạn 10 năm, 20 năm trước đây" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước