Long An: Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

TS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 29/04/2015 17:06 GMT+7

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

VTV.vn - Hôm nay (29/4), tại Long An, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng, vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Trong giai đoạn phát triển mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước nhiều thuận lợi, cơ hội lớn và những khó khăn thách thức gay gắt. Bên cạnh những thành tựu rất quan trọng đã đạt được, chúng ta cũng cần phải nghiêm túc nhận thức rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại để tập trung khắc phục.

Trước tình hình đó, để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải nỗ lực rất cao, mang tinh thần tiến công của Đại thắng mùa xuân 1975 vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước thời kỳ mới. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải noi gương đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân để làm việc, phấn đấu. Mỗi người Việt Nam yêu nước, cả ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài phải cùng nhau đoàn kết, chung sức chung lòng, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai cùng bạn bè quốc tế và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Chủ tịch nước đề nghị, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ và nhân dân Long An phát huy truyền thống trung dũng kiên cường và hào khí chiến thắng ngày 30/4/1975 lịch sử, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh. Trước mắt cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, góp phần cho việc thành công Đại hội lần thứ 12 của Đảng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước