Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7

Thái Thanh-Chủ nhật, ngày 29/06/2014 20:17 GMT+7

Từ ngày 1/7 tới, một loạt các chính sách mới sẽ có hiệu lực, trong đó có Luật đất đai.

Một số điểm mới trong Luật Đất đai sửa đổi lần này được quy định nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai và quản lý chặt chẽ hơn một lĩnh vực liên quan đến hầu hết mọi người, mọi nhà trong xã hội.

Ngay cạnh trụ sở của Bộ Tài nguyên Môi trường có rất nhiều sân bóng đá, sân tennis đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của cư dân. Nhưng nó không phải được hình thành dựa trên nhu cầu của người dân hay quy hoạch của nhà nước, mà đó là kết quả của những dự án bất động sản, sau khi được cấp phép, đã tạm hoãn, tạm dừng do nhiều nguyên nhân mà các cơ quan nhà nước cũng không nắm được, và rất khó thu hồi. Điều này có nghĩa là mục đích sử dụng đã được chuyển đổi rất nhiều so với lúc ban đầu dự án được cấp phép.

Để hạn chế các chủ đầu tư dự án không đưa đất vào sử dụng, sau khi được cấp phép, Luật đất đai sửa đổi lần này đã đưa ra các chế tài bắt buộc các doanh nghiệp, trước khi được cấp phép, phải ký quỹ một khoản để đảm bảo thực thi dự án.

Để hiểu thêm về vấn đề này, mời quý độc giả theo dõi video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước