Ông Trần Đức Cường- Phó Chánh văn phòng Ủy hội sông Mê Kông. (Ảnh: VOV)
Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức chiều 17/3 tại Hà Nội.
Sau khi có công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Trung Quốc phối hợp giải quyết vấn đề khô hạn tại lưu vực hệ thống sông Mê Kông, ngày 15/3, Nhà máy thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) đã thực hiện xả 2.190m3/giây.
Theo tính toán của Ủy hội sông Mê Kông, chỉ có 27 - 54% lượng nước xả từ Nhà máy thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) về đến Đồng bằng sông Cửu Long. Ủy hội sông Mê Kông sẽ tích cực giám sát lưu lượng nước được xả về từ Trung Quốc thông qua 48 trạm quan trắc trên hệ thống sông Mê Kông, trong đó, có 2 trạm quan trắc trên địa phận Trung Quốc.
Ngoài ra, hiện nay, tình trạng khô hạn đang diễn ra trên toàn lưu vực, bao gồm cả Lào, Thái Lan cũng đang đối mặt với hạn khủng khiếp. Ủy hội sông Mê Kông đã yêu cầu các quốc gia ưu tiên cao nhất việc dùng nước từ Trung Quốc xuống để giải quyết vấn đề khô hạn.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.