Mất rừng do buông lỏng quản lý?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/06/2016 22:20 GMT+7

VTV.vn - Thực trạng mất rừng đang ở mức báo động. Câu hỏi được đặt ra là rừng được quản lý như thế nào trong suốt nhiều năm qua và có hay không việc buông lỏng quản lý rừng?

Trước thực trạng mất rừng đang ở mức báo động, ngày 20/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên, không chuyển 2,25 triệu ha rừng tự nhiên còn lại sang mục đích khác.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, diện tích rừng bị mất nhiều nhất chủ yếu do phá rừng, lấn chiếm đất rừng để canh tác và do chuyển từ rừng nghèo kiệt sang trồng cây công nghiệp, cây ăn quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước