Miền núi phía Bắc đề phòng rét đậm, rét hại kéo dài

Đỗ Thủy-Thứ hai, ngày 16/12/2013 09:46 GMT+7

 Trung tâm DBKTTV TƯ cảnh báo, các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là miền núi phía Bắc sẽ phải đối mặt với một đợt rét đậm, rét hại kéo dài.

Trong ngày 15/12, nhiệt độ âm 1 độ C đã khiến đỉnh Phan Xi Păng và khu vực đèo Ô Quý Hồ, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai ở độ cao từ 1.500m trở lên xuất hiện tuyết rơi ngày càng dày. Toàn bộ cây cối, mái nhà tại đây đã ngập chìm trong tuyết trắng xóa.

‘ Hình ảnh tuyết rơi ở Sa Pa chiều ngày 15/12 (Ảnh: Dân trí)

Theo Trung tâm DBKTTV tỉnh Lào Cai, nhiều khả năng vào ngày hôm nay (16/12), sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống Lào Cai, khiến nền nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn.

Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, người dân các huyện vùng núi cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, mưa đá, có thể xảy ra gây hại cho người và tài sản, đặc biệt là cây trồng và vật nuôi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước