Miền Trung đối mặt với hạn hán, thiếu nước do nắng nóng kéo dài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/06/2019 08:29 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến nhiều địa phương rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng.

Hiện tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị đều đã bị hạn hán, thiếu nước với tổng diện tích khoảng 5.600ha, trong đó diện tích bị hạn ở Nghệ An chiếm hơn 1 nửa. Không có mưa, trong khi nước có ở hồ chứa, sông suối lại ngày một hao hụt do nắng nóng làm bốc hơi.

Hồ chứa Khe Nậy - Nghệ An hiện giờ chỉ còn 11% so với dung tích thiết kế. Các hồ Cửa Đạt - Thanh Hóa, Rào Đá - Quảng Bình hay La Ngà - Quảng Trị cũng chỉ còn từ 31-38%. Các hồ khác ở miền Trung cũng không quá 65% so với dung tích thiết kế. D

Diện tích hạn hán, thiếu nước sẽ còn gia tăng bởi dự báo nắng nóng ở miền Trung tiếp tục kéo dài ít nhất là 10 ngày tới, gay gắt nhất là các ngày 20 - 24/6. Tâm nóng là vùng núi phía tây của Thanh Hóa xuống Thừa Thiên Huế với mức nhiệt từ 39 - 40 độ. Các khu vực khác ở miền Trung khoảng 35 - 38 độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước