Mở rộng đối tượng bảo vệ để người dân thực hiện quyền tố cáo

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 24/05/2018 12:58 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên thảo luận sáng nay (24/5), một số đại biểu đề nghị cần mở rộng bảo vệ người tố cáo nhằm khuyến khích người dân thực hiện quyền tố cáo.

Sáng nay (24/5), Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận về những nội dung còn khác nhau trong dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi. Hai vấn đề nhận được nhiều góp ý là các quy định về hình thức tố cáo và cơ chế bảo vệ người tố cáo.

Cho ý kiến về quy định các hình thức tố cáo, đa phần đại biểu nhất trí chỉ chấp nhận hai hình thức là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp nhưng cũng có ý kiến bày tỏ quan điểm nên mở rộng hình thức tố cáo.

Mở rộng đối tượng bảo vệ để người dân thực hiện quyền tố cáo - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp sáng nay.

Về quy định bảo vệ người tố cáo, một số đại biểu đề nghị cần mở rộng hơn nữa về đối tượng được bảo vệ và nội dung bảo vệ nhằm khuyến khích người dân thực hiện quyền tố cáo.

Qua thảo luận, nhiều đại biểu cũng nhất trí không quy định thời hiệu tố cáo trong dự thảo luật, đồng thời tán thành bổ sung quy định người tố cáo có quyền rút một phần hoặc toàn bộ nội dung tố cáo trước khi giải quyết tố cáo trên cơ sở đặt ra những điều kiện chặt chẽ, tránh tình trạng bị ép buộc, mua chuộc.

Những góc nhìn về Luật khiếu nại tố cáo Những góc nhìn về Luật khiếu nại tố cáo

VTV.vn - Tại kỳ họp thứ 5 lần này, Quốc hội khóa 14 sẽ dành phần lớn thời gian cho việc xem xét và thông qua 9 luật và dự thảo nghị quyết, trong đó có Luật Tố cáo sửa đổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước