Mỏ vàng đóng cửa - nguy cơ công nhân trở thành "vàng tặc"

Đỗ Vinh-Thứ sáu, ngày 01/08/2014 10:43 GMT+7

Việc đóng cửa hai nhà máy khai thác vàng Phước Sơn và Bồng Miêu đã làm cho nhiều lao động mất việc. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ công nhân trở thành "lâm tặc" hay "vàng tặc" là điều có thể xảy ra.

Giữa tháng 7 này, Tập đoàn Besra Việt Nam tuyên bố tạm đóng cửa nhà máy khai thác vàng Phước Sơn và Bồng Miêu. Đây không phải là lần đầu tiên Tập đoàn Besra đưa ra quyết định này. Vụ việc bắt nguồn từ khi Cục thuế Quảng Nam tiến hành cưỡng chế bằng cách vô hiệu hóa hóa đơn và phong tỏa tài khoản.

Hiện nay, các bên liên quan vẫn đang đàm phán nhằm tháo gỡ khó khăn trên để nhà máy sớm đi vào hoạt động. Việc đóng cửa hai nhà máy khai thác vàng Phước Sơn và Bồng Miêu đã dẫn đến hơn 1.000 lao động mất việc. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ công nhân trở thành "lâm tặc" hay "vàng tặc" là điều có thể xảy ra.

Dưới đây là phóng sự ghi nhận của phóng viên VTV. Mời quý vị cùng theo dõi!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước