Nam Định: Triệt phá đường dây sản xuất, bán gần 1 tỷ đồng tiền giả

Đình Hải-Thứ năm, ngày 07/05/2020 19:19 GMT+7

Toàn bộ tang vật in tiền giả đã bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Dân Trí

VTV.vn - Loại tiền các đối tượng thường làm giả là loại có mệnh giá 100 nghìn đồng và 500 nghìn đồng.

Sau 1 tháng điều tra, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá đường dây sản xuất tiền giả sau đó đem đi tiêu thụ tại Nam Định và các tỉnh thành khác.

Từ lời khai của các đối tượng khi đang đi tiêu thụ 7,8 triệu đồng tiền giả, cơ quan công an đã đột kích cơ sở sản xuất tiền giả tại xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, thu giữ 41 tờ tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng và toàn bộ tang vật mà các đối tượng dùng để sản xuất tiền giả như giấy in, máy, mực in, phôi tiền, máy cắt giấy…

Theo điều tra, nhóm này đã bán gần 1 tỷ đồng tiền giả cho 113 đối tượng ở 38 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lời bất chính 135 triệu đồng tiền thật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước