Nan giải bài toán xử lý rác thải vùng ĐBSCL

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/01/2019 18:48 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều bãi rác vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang rơi vào tình trạng quá tải.

Nhiều năm nay, người dân ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã phải chịu đựng mùi hôi và ruồi nhặng hàng ngày. Sau 20 năm sử dụng, bãi rác tại đây đã bị quá tải. Nhiều lúc, rác bị đổ lấn ra tuyến Quốc lộ 60.

Tương tự, bãi rác Kinh Cùng (tỉnh Hậu Giang) có công suất 50 tấn/ngày nhưng hiện phải tiếp nhận lượng rác cao gấp 3 lần. Còn tại Bạc Liêu, bãi rác Tân Tạo cũng chỉ "đủ sức cầm cự" gần 1 năm nữa. Điều đáng nói, ở các địa phương này, nhà máy xử lý rác đã được khởi công nhiều năm nhưng vẫn chưa hoạt động.

Trong khi đó, nhà máy xử lý rác công nghệ cao Phương Thảo (Vĩnh Long) được xây dựng xong cuối năm 2011, thế nhưng phải "trùm mền" đến tháng 4/2013 mới hoạt động và đến tháng 10/2013 tiếp tục đóng cửa. Vướng mắc là mức giá xử lý rác tỉnh Vĩnh Long đưa ra quá thấp.

Từ việc thiếu các bãi chôn lấp rác, đến việc xử lý rác ở các vùng nông thôn vẫn còn nhiều bất cập, rõ ràng mục tiêu đến năm 2020, toàn quốc sẽ phải xử lý được 70% lượng rác thải nông thôn theo Chương trình xử lý chất thải rắn đã đề ra là rất khó khăn. 

Ngăn rác thải nhựa đổ ra biển Ngăn rác thải nhựa đổ ra biển

VTV.vn - Nhiều hoạt động truyền thông ngăn chặn rác thải nhựa tấn công biển đã được Viện Hải dương học nỗ lực đưa đến cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước