Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung giảm dần từ hôm nay

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/07/2018 07:37 GMT+7

VTV.vn - Dự báo, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung sẽ giảm dần từ hôm nay (6/7).

Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa Hè tới nay ở miền Bắc, miền Trung. Nhiệt độ liên tục tăng cao từng ngày, rất nhiều nơi ghi nhận giá trị nhiệt độ lên rất cao 40 - 41 độ, thậm chí ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa) còn xấp xỉ tới 42 độ.

Thủ đô Hà Nội là một trong những tâm nóng ở miền Bắc, nhiệt độ lên cao 39,8 độ C. Đây cũng là một mức nhiệt cao ít gặp vào tháng 7, chỉ kém năm El Nino 2015 là 0,2 độ.

Đặc điểm của đợt nóng này là không có mưa dông giải nhiệt về chiều tối nên nóng hầm hập bủa vây cả ngày lẫn đêm. Thời gian có mức nhiệt cao trên 35 độ ròng rã cả chục tiếng đồng hồ. Vào sáng sớm, nhiệt độ còn cao 31 - 32 độ.

Dự báo hôm nay nhiệt độ giảm nhẹ 1 - 2 độ. Ở Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế còn nắng nóng gay gắt, 37 - 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Từ ngày mai (7/7), nắng nóng sẽ chấm dứt ở vùng núi Bắc Bộ và giảm dần ở vùng đồng bằng khi trời có mưa dông.

Cơm hộp đắt khách ngày nắng nóng trên 40 độ C ở Hà Nội Cơm hộp đắt khách ngày nắng nóng trên 40 độ C ở Hà Nội Sau chuỗi ngày nắng nóng kinh hoàng, Bắc Bộ sắp đón mưa dông diện rộng Sau chuỗi ngày nắng nóng kinh hoàng, Bắc Bộ sắp đón mưa dông diện rộng Những tuyệt chiêu phòng tránh sốc nhiệt mùa nắng nóng Những tuyệt chiêu phòng tránh sốc nhiệt mùa nắng nóng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước