Nghệ An: Nắng nóng, nhiều người già, trẻ nhỏ phải nhập viện

Tuấn Bảo, icon
08:13 ngày 05/07/2018

VTV.vn - Gần một tuần nay tại Nghệ An, nhiệt độ tăng cao, ngoài trời nắng nóng gay gắt lên đến 40 độ C, khiến cho sức khỏe của mọi người bị ảnh hưởng, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Bệnh nhân và người nhà ngồi chờ khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, có rất đông bệnh nhân và người nhà ngồi chờ để được khám trong cái nóng nực khó chịu. Đã 2 ngày nay, ngoài Khoa Khám bệnh thì các khoa: Hô hấp, Tiêu hóa, Hồi sức cấp cứu, Tai mũi họng tiếp nhận, thăm khám và điều trị nội trú cho các bệnh nhân nhiều gấp 1,5 - 2 lần so với ngày bình thường. Đáng lo ngại là trong số đó có nhiều trường hợp bệnh nhi nặng nhập viện vì bệnh lý đường hô hấp và tiêu chảy...

Thống kê tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong hai ngày 2 và 3/7 có tới gần 1.800 trẻ tới khám và điều trị, hầu hết mắc bệnh lý về hô hấp như viêm phổi, viêm tiểu phế quản và tiêu chảy, sốt phát ban. Hiện, bệnh nhi điều trị nội trú là 1.133 bệnh nhân. Riêng tại Khoa Tiêu hóa, bệnh nhân điều trị nội trú xấp xỉ 140 bệnh nhân.

TS.BS Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết: "Số trẻ đến khám bệnh cũng như phải nhập viện điều trị nội trú trong thời điểm thời tiết nắng nóng mấy ngày qua khiến bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải".

Nguyên nhân tình trạng bệnh nhi nhập viện tăng cao là do thời điểm này thời tiết tại Nghệ An nắng nóng, nền nhiệt trung bình đều trên 40 độ C. Nắng nóng kết hợp với gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến thời tiết càng thêm oi bức, khó chịu, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Đặc biệt, sức đề kháng của trẻ nhỏ chưa cao nên dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và truyền nhiễm trong đợt nắng nóng đầu mùa này.

Khác với tình hình ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nắng nóng không làm cho tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An tăng thêm song lại thay đổi về cơ cấu bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hạnh, Phó Khoa Khám bệnh cho hay: Những bệnh nhân bị bệnh mãn tính thì đã được bác sĩ bệnh viện khuyến cáo không nên đi ra ngoài nhiều trong thời tiết này, hoặc đến các cơ sở y tế gần nhà nên số bệnh nhân có giảm đi. Tuy nhiên tại một số khoa thì số bệnh nhân cao tuổi lại tăng như khoa thần kinh, khoa tai mũi họng...

Tại Khoa Thần kinh, số bệnh nhân tăng gấp 1,5 lần so với ngày thường, khoảng 100-120 bệnh nhân/ngày. Do các bệnh thần kinh liên quan nhiều đến thời tiết vậy nên khi thời tiết biến đổi mạnh như nóng quá, lạnh quá thì bệnh nhân lại tăng thêm. Ở thời điểm nắng nóng này, các bệnh phổ biến là đau đầu vận mạch và rối loạn tuần hoàn não. Người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ thường chịu ảnh hưởng của bệnh do thời tiết này.

Ở một số bệnh viện tuyến huyện như Đô Lương, Nam Đàn, số bệnh nhân cao tuổi và nhỏ tuổi vào viện tăng cao. Các bệnh chủ yếu ở trẻ em là sốt, tiêu chảy; còn người già là bệnh phổi tắc nghẽn, tiêu chảy cấp, ngộ độc thức ăn, sốt vi rút, sốt cao co giật, biến chứng của bệnh tăng huyết áp, viêm phế quản mãn tính, tai biến mạch máu não, đau mỏi.

Với thời tiết nắng nóng này, các bác sĩ khuyên cáo: người dân không nên đi ra ngoài, đi ra ngoài phải có bảo hộ mũ, áo chống nắng. Người già, trẻ em khuyến cáo không nên đi ra ngoài, nếu đi phải có người hỗ trợ kèm theo. Người bị bệnh mạn tính sẽ có những cơn cấp tính khi thay đổi thời tiết, cho nên cần chú ý đề phòng, thường xuyên uống thuốc được chỉ định đầy đủ. Để phòng bệnh mọi người cần uống đủ nước, bữa ăn đủ dinh dưỡng

Các bác sĩ cũng lưu ý: không nên thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Các gia đình có sử dụng điều hòa, chỉ nên để ở nhiệt độ 27 - 28 độ, tuyệt đối không để nhiệt độ quá thấp vì dễ gây ra cảm lạnh, thậm chí mắc các bệnh viêm đường hô hấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục