Ngăn chặn tín dụng đen ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tấn Quýnh - Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/08/2018 20:50 GMT+7

VTV.vn - Tín dụng đen đang tiếp tục len lỏi vào các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đâu là cách ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi tại những khu vực này?.

Không nhiều thì ít, ở buôn Gao, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, hầu như gia đình nào cũng vay tiền nóng và cũng đồng nghĩa hầu như gia đình nào cũng chồng chất nợ nần.

Cứ vay 1 triệu đồng, tiền lãi phải trả từ 40 - 50.000 đồng mỗi tháng. Tính ra, lãi suất lên đến 50%/năm, gấp gần chục lần so với lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại.

Không chỉ cho vay tiền mặt, hễ các gia đình thiếu thốn như hết gạo ăn hay thiếu phân bón để canh tác thì các đối tượng đứng ra cung ứng ngay, sau đó quy ra tiền nợ và tính lãi. Các đối tượng cho vay cũng tỏ ra rộng rãi, gia hạn đến một năm sau mới thu nợ. Điều đáng nói, đồng bào ở đây hầu như không hề nhận ra, đây là kiểu cho vay nặng lãi.

Chính quyền địa phương đang tăng cường nhiều biện pháp ngăn chặn tín dụng đen. Nhưng rõ ràng, để chặn đứng sẽ không phải là chuyện dễ dàng một khi tín dụng đen vẫn còn đất sống. Điều đáng lo ngại, tại không ít địa phương, khi các cơ quan chức năng vào cuộc thì chuyện đã rồi, nhiều gia đình đã gánh những khoản nợ và cuộc sống rơi vào bế tắc, chỉ vì lỡ dính vào vòng xoáy tín dụng đen.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước