Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu

Minh-Thứ năm, ngày 30/04/2020 10:24 GMT+7

VTV.vn - Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình sáng 30/4, dù lượng khách đổ về tăng nhưng chưa vượt quá 50% công suất nên các nhà xe tại đây vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của người dân.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 1.

Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đổ về bến xe Mỹ Đình có tăng hơn so với trước đó. Đêm 28/4, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phát thông báo, từ 0h ngày 29-4 cho phép các tuyến xe khách đi và đến các bến xe trên địa bàn Thủ đô được hoạt động tối đa 50% và tăng lên 100% tần suất từ ngày 30/4 trên tuyến theo đúng các văn bản chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 2.

Tuy nhu cầu di chuyển của người dân có tăng song không vượt quá 50% công suất theo quy định nên bến xe Mỹ Đình vẫn đáp ứng tốt.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 3.

Phía trong nhà chờ, các hành khách được yêu cầu ngồi giãn cách 1 hàng ghế.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 4.

Các quầy bán vé cũng được giãn cách theo đúng quy định. Theo chia sẻ của một số hành khách, việc mua vé ở thời điểm hiện tại là tương đối dễ dàng.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 5.

Hành khách trước khi vào bến được kiểm tra thân nhiệt

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 6.

Nhân viên bến xe Mỹ Đình chuẩn bị khử khuẩn cho xe khi về trả khách.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 7.

Phu khử khẩn cho xe khi về trả khách.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 8.

Các tài xế cũng tự trang bị dung dịch vệ sinh để vệ sinh khoang lái.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 9.

Xe trước khi rời bến phải được kiểm tra tải trọng. Lực lượng Thanh tra giao thông cũng đồng hành cùng bến xe trong việc kiểm tra.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 10.

Bất cứ xe nào vượt 50% lượng hành khách trên xe sẽ bị buộc phải hạ tải mới được phép xuất bến.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 11.

Tất cả hành khách được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi lên xe.

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Lượng khách tăng nhưng chưa đông, nhà xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu - Ảnh 12.

Các phương tiện vận chuyển liên kết như xe buýt cũng phải đảm bảo việc giãn cách hành khách đúng với quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước