Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15: "Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước"

Kim Ngân, Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 11/02/2017 16:39 GMT+7

Thay cho Sân thơ Trẻ như mọi năm được tổ chức tại Sân Thái Học là sân khấu Thơ Trăm Miền, tập trung tôn vinh các gương mặt thơ nổi bật trong năm qua.

VTV.vn - Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 diễn ra sáng 11/2 tại Văn Miếu - Quốc tử Giám- Hà Nội với chủ đề "Đồng hành và sáng tạo cùng đất nước".

Ngày thơ Việt Nam được tổ chức thường niên vào ngày Rằm tháng Giêng. Nét độc đáo là sự kiện này diễn ra cùng một thời gian ở tất cả các địa phương trong cả nước, nhằm tôn vinh các giá trị dân gian, giới thiệu thơ ca đương đại Việt Nam trong nhịp sống mới, góp phần xây dựng tâm hồn, nhân cách người Việt Nam.

Ngày thơ Việt Nam năm nay có điểm mới là không có sân thơ trẻ mà sân thơ này được tích hợp cùng với sân thơ của thế hệ những tác giả đã thành danh. Tuy nhiên, vẫn có một không gian đặc biệt cho các câu lạc bộ thơ thiếu nhi.

Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam, Triển lãm 60 năm Hội Nhà văn Việt Nam cũng được tổ chức nhằm giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo nhất tới công chúng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước