"Nghệ An phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa để phục vụ người dân và doanh nghiệp"

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 14:08 GMT+7

Thủ tướng và các nhà đầu tư tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nghệ An tiếp tục phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trưa nay (19/2), phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà đầu tư vào tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh những lợi thế mà Nghệ An hiện có là những lợi thế không thể so sánh, nhất là người dân cần cù, thông minh sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Nghệ An còn có cảng biển, sân bay, cửa khẩu và tới đây là đường cao tốc chạy qua. Việc các nhà doanh nghiệp hôm nay đăng ký đầu tư và sẽ nghiên cứu đầu tư vào các dự án có số vốn lên tới 22.000 tỷ đồng đã cho thấy các nhà đầu tư đang không muốn đánh mất thời cơ đầu tư vào Nghệ An.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Nghệ An làm nhiều việc hơn nữa để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa và sớm trở thành tỉnh không còn phải nhận trợ cấp ngân sách lớn từ Trung ương.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Nghệ An cần sớm liên kết để cùng phát triển với tỉnh Thanh Hóa, nơi có cảng Nghi Sơn và Hà Tĩnh, nơi có cảng Vũng Áng và nhà máy luyện thép để có thêm thế mạnh và để cho cả khu vực này khai thác được hết tiềm năng. Thủ tướng nhấn mạnh nếu hai tỉnh này phát triển mạnh thì Nghệ An cũng sẽ phát triển, vì thế cũng đã có đề xuất với Thủ tướng về tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư chung cho cả Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước