Nghịch lý có nhà máy nước nhưng vẫn thiếu nước sạch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/05/2020 10:11 GMT+7

VTV.vn - Có nhà máy nước nhưng hàng nghìn hộ dân tại một số xã của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình vẫn thiếu nước sạch.

Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Bình hiện chỉ đủ cung cấp khoảng 60% nhu cầu nước sạch cho người dân của 5 xã. Bước vào mùa hè nắng nóng nhưng lại thiếu nước sinh hoạt, người dân đã phản ánh tình trạng này tới đường dây nóng của VTV.

Người dân xã Quang Bình cho biết nước sạch thường phải cấp luân phiên nhưng khi bơm, áp lực nước cũng rất yếu. Nước không những thiếu mà còn xuất hiện cặn khi bơm lên bể.

Nhà máy nước sạch liên xã Vũ Bình đi vào hoạt động từ 7 năm nay. Quy hoạch cấp nước cho 5 xã. Thiết kế ban đầu tính toán cho một người là 60 lít/ngày. Tuy nhiên thực tế đến nay, nhu cầu một người cần dùng đến 150 lít nước/ngày. Do vậy, mặc dù năm 2015, khi nhà máy nước được chuyển giao cho công ty Bitexco Nam Long vận hành, công suất nâng lên gần gấp đôi - 3.300 m3/ngày đêm vẫn ko đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, theo đại diện đơn vị cấp nước, từ cuối tháng 4, lượng nước chứa nhiều sét phù sa đổ về khiến việc lọc nước bị chậm, dẫn tới thiếu hụt 30% lượng nước cung cấp cho người dân. Đơn vị cấp nước đã phải luân phiên cấp nước cho từng xã theo ngày. Tuy nhiên, lượng nước quá thiếu nên theo lịch cấp nước này, 1 xã phải 1 tuần mới được cấp nước 1 lần.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ cho kiểm tra vấn đề đường ống để đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho người dân.

Về vấn đề công suất cấp nước, đại diện Bitexco Nam Long cũng khẳng định đến ngày 20/6 sẽ hoàn thành việc nâng thêm công suất 2.000m3/ngày đêm. Với công suất 5.300m3 sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước của người dân tại 5 xã trong mùa hè năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước