Nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp mãi nằm trên giấy vì thiếu kinh phí

Giang Hải-Thứ ba, ngày 01/07/2014 18:17 GMT+7

Thiếu kinh phí để nghiên cứu là khó khăn chung của các nhà khoa học trong lĩnh vực máy nông nghiệp.

Trong 5 năm qua, ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cơ giới hóa chưa tới 6 tỷ đồng/năm. Vốn dành cho từng dự án thấp, lại hoàn toàn không có kinh phí cho phần hoàn thiện sau nghiệm thu là lý do nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao nhưng mãi mãi chỉ nằm trên giấy.

10 năm trước, chiếc máy thu hoạch ngô TBN-2 của TS. Đỗ Hữu Khi được Bộ NN&PTNT công nhận là tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Mất ba năm và mất nửa tỷ đồng cho nghiên cứu nhưng đến giờ, cỗ máy vẫn chỉ là sản phẩm mẫu.

Thiếu kinh phí để nghiên cứu là khó khăn chung của các nhà khoa học trong lĩnh vực máy nông nghiệp. Suốt ba năm qua, 27 cán bộ ở Trung tâm Nghiên cứu máy nông nghiệp và thủy khí chỉ được giao một đề tài với kinh phí 1,8 tỷ đồng.

Các nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước hiện nay không còn danh mục nào cho nghiên cứu cơ giới hóa. Do đó, nhiều đề tài không thể triển khai.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước