Ngư dân bị kiện sau khi vay đóng tàu theo Nghị định 67

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 08/10/2019 09:40 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Nam, nhiều chủ tàu cá vỏ thép muốn trả tàu cho ngân hàng để bớt áp lực nợ nần nhưng ngay cả việc này cũng không hề dễ.

28 tỉnh, thành phố ven biển có ngư dân vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 nhưng đến lúc này, hầu hết tàu nằm bờ do đánh bắt không hiệu quả. Điều này dẫn đến nợ ngân hàng tăng lên.

Ngay cả đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam khi nhìn nhận vào thực tế đánh bắt của ngư dân cũng nêu ra ý kiến, làm sao giải phóng tàu vỏ thép nhanh chóng.

Hiện nay, nợ xấu tính toán được là khoảng 200 tỷ đồng trong số đó và ngay cả ngân hàng cũng bế tắc trong chuyện thu hồi vốn để bảo toàn.

Có tàu vỏ thép trong tay nhưng lúc này, nhiều chủ tàu đang phải quay ra đi làm thuê cho các tàu vỏ gỗ để kiếm sống qua ngày. Món nợ ngân hàng cũng chỉ biết gác qua một bên trong cơn bế tắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước