Ngư dân Nam Trung Bộ trúng lớn cá ngừ đại dương

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/02/2019 12:39 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Hôm nay (8/2), mùng 4 Tết, hàng trăm tàu đánh bắt cá ngừ đại dương tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã trở về đất liền từ chuyến đi biển đầu tháng Chạp và ăn Tết trên biển.

Ngay sáng nay, các cảng cá ở Nam Trung Bộ rất sôi động và tấp nập khi tàu cá nào về bến cũng đạt sản lượng cao.

Trong sáng mùng 4 Tết, cảng cá Đông Tác của tỉnh Phú Yên có 13 tàu câu cá ngừ đại dương cập cảng bán cá. Những tàu cá này trước đó đã ra khơi ăn Tết trên biển và phần lớn đạt sản lượng cao. Tàu thấp nhất đánh bắt được 1,2 tấn, cao nhất 2,8 tấn cá ngừ đại dương. Theo tính toán của ngư dân, sau khi khi chi phí, mỗi tàu lãi từ 70 triệu - hơn 200 triệu đồng. Riêng, các lao động đi biển, mỗi người được 20 - 30 triệu đồng.

Mùng 4 Tết, các doanh nghiệp thu mua cá ngừ đại dương đã khai trương thu mua cá của ngư dân với gía 130.000 đồng/kg. Từ hôm nay đến 12 tháng Giêng, hơn 600 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương ở Phú Yên và Bình Định sẽ cập bến bán cá. Theo thông tin từ các doanh nghiệp thu mua và các chủ tàu, phần lớn tàu câu cá ngừ đại dương 2 tỉnh đạt sản lượng cao. Như vậy, năm nay ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương Nam Trung Bộ không còn mở biển vào mùng 4 Tết như mọi năm mà lại đón lộc biển trong ngày đầu năm mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước