Ngư dân ngậm ngùi bán tàu…

Quỳnh Anh-Thứ năm, ngày 06/03/2014 14:46 GMT+7

Cửa biển bị bồi lấp, chi phí cho một chuyến đi biển dài ngày càng tăng, tại nhiều làng biển ngư dân đang rất khó khăn để phát triển ngành nghề đánh bắt xa bờ.

Không những vậy, giờ đây lại thêm một nguyên nhân khiến nhiều ngư dân dày dạn ngư trường phải chấp nhận bán tàu đó là: Không tìm ra "người đi bạn" (theo cách nói của ngư dân nghĩa là người làm công trên chuyến tàu).

Tất cả những lý do trên đang khiến cho nhiều làng biển nổi tiếng của miền Trung dần dần vắng vẻ đi, trong đó làng Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) là một điển hình. Còn ngư dân than thở với nhau: Sống ở biển mà không làm biển thì biết làm nghề gì?

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện trên qua VIDEO chi tiết dưới đây

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước